Nâng cao tiếng Việt cho cán bộ Đại sứ quán các nước

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức lớp học tiếng Việt cho cán bộ nhân viên và phu nhân Đại sứ một số nước tại Việt Nam.
Hiện nay việc sử dụng tiếng Việt của cán bộ nhân viên Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội chưa được thuần thục, dẫn đến trở ngại trong việc giao tiếp, mất nhiều thời gian để giải quyết những công việc liên quan.

Nhằm trang bị cho nhân viên Đại sứ quán cùng các phu nhân, giúp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa thành phố với các Đại sứ quán tại Hà Nội, ngày 9/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức lớp học tiếng Việt dành cho cán bộ nhân viên và phu nhân Đại sứ một số nước tại Hà Nội như Brazil, Mozambique, Indonesia, Argentina, Indonesia, Panama, Philippines, Trung Quốc và Venezuela.

Khóa học kéo dài trong vòng 3 tháng với các nhiều chương trình thực tế giao lưu văn hóa, tham quan một số nơi ở Hà Nội.

Bà Vũ Thị Hải, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội cho biết ngoài thời gian học chính, lớp học còn tổ chức phụ đạo 2 tiếng/buổi cho những học viên vắng mặt tại các buổi chính khóa.

Giảng viên tham gia giảng dạy đều là những người có kinh nghiệm, từng làm việc tại Đại sứ quán một số nước nên sẽ giúp các học viên tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Việc dạy tiếng Việt cho các Đại sứ, Phó Đại sứ, phu nhân sẽ được tổ chức thường niên, qua đây nhằm tăng cường và thúc đẩy quảng bá nét đẹp trong ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt cũng như các di sản văn hóa lịch sử có giá trị của Việt Nam cho bạn bè quốc tế./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục