Nóng kỷ lục, miền Bắc lập đỉnh mới về tiêu thụ điện trong tháng 8
Trái với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tháng 8 đã dịu mát, thực tế nắng nóng vẫn gay gắt trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng cao kỷ lục.
Trái với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tháng 8 đã dịu mát, thực tế nắng nóng vẫn gay gắt trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng cao kỷ lục.
Nhiệt độ trung bình của đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 3-18/8 đã vượt kỷ lục ghi nhận hồi tháng 7/2022, với mức nhiệt trung bình cao hơn 4,6 độ C so với các đợt nóng cực đoan trước đây.
Nước Anh đang trải qua một mùa Hè nóng kỷ lục với nhiệt độ trung bình vượt xa mức bình thường và nhiều đợt nắng nóng kéo dài, cho thấy xu hướng khí hậu cực đoan ngày càng hiện hữu rõ rệt tại châu Âu.
Theo báo cáo của Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ, kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập vào cuối tháng Bảy tại Silopi, một thành phố thuộc tỉnh Sirnak ở phía Đông Nam, khi nhiệt độ lên tới 50,5 độ C.
Trái Đất đã nóng lên thêm 1,53 độ C trong vòng một năm qua - vượt ngưỡng cảnh báo theo Hiệp định Paris, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và rủi ro khí hậu toàn cầu.
Nước Nga đang hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1890, với nhiệt độ tại Moskva chạm ngưỡng gần 35 độ C, nhiều khu vực miền Nam vượt 40 độ C, gây nguy cơ cao cho sức khỏe và hỏa hoạn.
Một đợt nắng nóng dữ dội đã quét qua Tây và Nam Âu vào cuối tháng 6. Khu vực Paris của Pháp cùng một số vùng tại Bỉ và Hà Lan đã phải hứng chịu cái nóng ngột ngạt.
Tháng 6/2025 đã trở thành một cột mốc đáng báo động trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, khi hàng loạt quốc gia tại ba châu lục trên thế giới ghi nhận những mức nhiệt cao nhất từng được thống kê.
Trưa 22/6, nhiệt độ tại khu vực trung tâm Bắc Kinh dao động từ 34,7-35,6 độ C, trước đó, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo màu vàng trong bối cảnh dự báo nhiệt độ cao sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới.
Ở châu Âu, nhiệt độ tháng 3 vừa qua cao hơn 0,26 độ C so với kỷ lục trước đó được ghi nhận trong tháng 3/2014, khiến lục địa này chứng kiến các hiện tượng thời tiết cực đoan đối lập.
Mức nhiệt từ tháng 6 đến tháng 8/2024 ngang bằng với mức trung bình của năm 2023 nhưng kéo dài hơn năm 2023, là mùa Hè nóng nhất kể từ năm 1898, thời điểm bắt đầu có số liệu thống kê.
Tây Ban Nha đã được đặt trong tình trạng báo động từ ngày 9/8, khi đợt nắng nóng thứ 4 trong mùa Hè này mang tới nền nhiệt cao hơn 40 độ C, kèm theo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao.
Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, khoảng 36 triệu người - tương đương 10% dân số cả nước, sẽ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng trên, khi mái vòm nhiệt tập trung ở bang California.
Đài quan sát quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao - mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai, trong bối cảnh nắng nóng oi bức bao trùm khu vực miền Bắc.
Thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada chứng kiến nhiệt độ lên tới 48,3 độ C vào đầu giờ chiều 7/6, cao nhất từ trước đến nay và vượt mức nhiệt ban ngày cao kỷ lục vào năm 2013.
Cục khí tượng Ấn Độ cảnh báo đỏ ngụ ý "khả năng rất cao" người dân "mắc bệnh do nhiệt và say nắng" đồng thời kêu gọi "chăm sóc đặc biệt" cho những người dễ bị tổn thương.
Nhiệt độ kỷ lục xảy ra khi cảnh báo “đỏ” đã được ban hành cho các bang và vùng lãnh thổ Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, miền Tây Uttar Pradesh và Gujarat.
San hô là động vật biển tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.
Kể từ đầu năm 2023, tình trạng tẩy trắng hàng loạt các rạn san hô đã diễn ra trên khắp các vùng nhiệt đới, bao gồm cả Florida, vùng Caribe, Brazil và phía Đông Thái Bình Dương.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo 67% khả năng năm 2024 sẽ ấm hơn năm 2023 và chắc chắn tới 99% rằng năm 2024 sẽ nằm trong nhóm 5 năm ấm nhất từ trước đến nay.