Nhiệt độ "phá kỷ lục," Thổ Nhĩ Kỳ trải qua tháng Bảy nóng nhất trong 55 năm

Theo báo cáo của Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ, kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập vào cuối tháng Bảy tại Silopi, một thành phố thuộc tỉnh Sirnak ở phía Đông Nam, khi nhiệt độ lên tới 50,5 độ C.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ). (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/8, Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quốc gia này đã trải qua tháng Bảy nóng nhất trong 55 năm qua khi nhiệt độ trung bình tại 66 trong số 220 trạm thời tiết của cả nước đã tăng 1,9 độ C so với những năm trước.

Theo báo cáo của Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ, kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập vào cuối tháng Bảy tại Silopi, một thành phố thuộc tỉnh Sirnak ở phía Đông Nam, khi nhiệt độ lên tới 50,5 độ C.

Mức nhiệt này đã phá vỡ kỷ lục cũ là 49,5 độ C, được ghi nhận vào tháng 8/2023 tại tỉnh Eskisehir. Thị trấn Silopi nằm cách biên giới Iraq và Syria khoảng 10km.

Nắng nóng kéo dài đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hàng loạt vụ cháy rừng đã bùng phát, cướp đi sinh mạng của 14 người ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Gần đây nhất, hàng trăm người dân ở tỉnh Canakkale, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã phải sơ tán do hai đám cháy lớn, khiến eo biển Dardanelles phải tạm thời đóng cửa đối với giao thông hàng hải.

Ngoài ra, đợt nắng nóng kỷ lục này còn làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước. Tại thị trấn du lịch Cesme bên bờ biển Aegean, chính quyền đã phải áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước máy với cả người dân và du khách từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau kể từ ngày 25/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.