NATO gia hạn sứ mệnh chống cướp biển

Theo tin nước ngoài, ngày 24/4, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã quyết định kéo dài sứ mệnh chống cướp biển ngoài khơi Somalia trong bối cảnh số vụ tấn công do cướp biển Somalia thực hiện nhằm vào các tàu thương mại trên Vịnh Aden đang ngày một gia tăng.

Theo tin nước ngoài, ngày 24/4, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã quyết định kéo dài sứ mệnh chống cướp biển ngoài khơi Somalia trong bối cảnh số vụ tấn công do cướp biển Somalia thực hiện nhằm vào các tàu thương mại trên Vịnh Aden đang ngày một gia tăng.

Kể từ khi được triển khai từ tháng 3 tới nay, bốn tàu thuộc Nhóm hải quân thường trực NATO 1 (SNMG1) đã tiến hành các hoạt động chống cướp biển cũng như hộ tống thành công các tàu thương mại, trong đó có nhiều tàu chở hàng viện trợ tới Somalia.

Nữ phát ngôn viên cũng cho biết dự kiến, những tàu chiến thuộc lực lượng hải quân NATO sẽ ghé thăm cảng Karachi của Pakistan, Singapore, cảng Perth ở miền Tây Australia.

Tuy nhiên, hai chuyến ghé thăm cuối cùng đã bị hủy bỏ và những tàu này sẽ chỉ cập cảng Karachi vào ngày 26-27/4 tới, sau đó tiếp tục sứ mệnh chống cướp biển tới ngày 6/6.

Bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, từ đầu năm tới nay, cướp biển Somalia đã tấn công ít nhất 80 tàu, bắt giữ 16 tàu cùng hơn 250 thủy thủ và yêu cầu khoản tiền chuộc lên tới hàng chục triệu USD.

Chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua, bọn cướp biển đã tấn công ít nhất 15 tàu ngoài khơi Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục