NATO không có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Baltic

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết NATO không lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia vùng Baltic.
NATO không có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Baltic ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: NATO)

Theo AFP, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 19/4 cho biết NATO không lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia vùng Baltic, những nước đang kêu gọi Mỹ gia tăng sự bảo vệ trước quốc gia láng giềng Nga.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thư ký NATO nêu rõ: "Hiện chúng tôi không có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, tuy nhiên chúng tôi dự kiến thúc đẩy khả năng tăng viện nếu cần thiết. Khi cần, chúng tôi cần các lực lượng sẵn sàng có thể triển khai nhanh chóng."

[Nga diễn tập tên lửa, Latvia đóng cửa một phần không phận Baltic]

Theo ông Stoltenberg, vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới diễn ra tại Brussels, Bỉ vào tháng Bảy.

Lãnh đạo các quốc gia Baltic, bao gồm Estonia, Latvia và Litva đang tìm kiếm sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Mỹ nhằm ngăn chặn bất kỳ động thái nào chống lại những nước này của Nga.

Các quốc gia Baltic đang kêu gọi Mỹ cử thêm nhiều binh sỹ và tăng cường khả năng phòng không bên sườn Đông NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục