Số liệu của Cơ quan thống kê nước này (CNSA) công bố ngày 9/8 xác nhận trongtháng Bảy vừa qua, thị trường việc làm ở Canada đã giảm 39.400 chỗ, khiến tỷ lệthất nghiệp tăng 0,1 % lên mức 7,2%. Số việc làm đã giảm nhiều nhất trong khuvực công, giảm nhẹ ở khu vực tư và doanh nghiệp nhỏ.
Trong lĩnh vực hành chính, các tỉnh có số người làm việc giảm bao gồm Quebec,British Columbia, Nova Scotia, Manitoba và Newfoundland and Labrador.
Ngược lại, các tỉnh Alberta, New Brunswick và Saskatchewan có số việc làm tăng.Xét theo nghề nghiệp, số người làm việc giảm chủ yếu trong lĩnh vực hành chínhcông, còn tăng trong các lĩnh vực kinh doanh, xây dựng và các ngành dịch vụkhác.
Cũng theo CNSA, đây là lần giảm chỉ số việc làm thứ tư ở Canada từ đầu năm tớinay mà nguyên nhân phần lớn từ việc giảm thị trường việc làm cho sinh viên trongmùa Hè, khác hẳn với tháng cùng kỳ của những năm trước. Tính trung bình trongnửa đầu năm nay, Canada chỉ tạo ra 11.000 việc làm mới/tháng, thấp hơn nhiều sovới mức 27.000 việc làm mới/tháng trong nửa cuối năm ngoái và khác xa so với dựđoán của các nhà kinh tế.
Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Montreal (BMO) nhận định tình hình liênquan đến việc làm giảm trong tháng Bảy của Canada cho thấy tình trạng thấtnghiệp ở quốc gia Bắc Mỹ này hầu như không thay đổi, đồng thời phản ánh sự pháttriển ì ạch của nền kinh tế./.