Nền kinh tế mới nổi cần một chính sách toàn diện

IMF kêu gọi các nền kinh tế mới nổi phát triển khẩn cấp 1 chính sách toàn diện để xử lý hiệu quả dòng vốn nước ngoài ồ ạt đổ vào đây.
Ngày 8/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong một báo cáo về "Kinh nghiệm xử lý dòng vốn nước ngoài và những chính sách khả thi" đã kêu gọi các nền kinh tế thị trường mới nổi phát triển khẩn cấp một chính sách toàn diện để xử lý hiệu quả dòng vốn nước ngoài đang ồ ạt đổ vào các nền kinh tế này.

IMF lưu ý rằng, dòng vốn đầu tư của nước ngoài có thể thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng cho các nền kinh tế mới nổi nhưng mang đầy rủi ro, đe dọa đến kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính.

Do vậy, IMF đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn các nền kinh tế mới nổi kiểm soát dòng vốn đầu tư của nước ngoài nhằm ngăn ngừa nguy cơ đầu cơ, đồng thời hợp pháp hóa công cụ kiểm soát vốn mà chính IMF trước đây đã từng phản đối.

Các nguyên tắc hướng dẫn này tuy chưa là chính sách chính thức của IMF, nhưng các nền kinh tế mới nổi có thể sử dụng để kiểm soát dòng vốn nước ngoài trong các trường hợp như đồng nội tệ tăng giá, nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào và không thể thực hiện các chính sách tài chính hoặc tiền tệ thay thế.

Báo cáo mới nhất của IMF về "Kinh nghiệm xử lý dòng vốn nước ngoài và những chính sách khả thi" được coi là nỗ lực của Quỹ này nhằm thừa nhận việc kiểm soát vốn ngắn hạn để xử lý dòng "tiền nóng" trong khi vẫn coi việc lập các hàng rào dài hạn để ngăn chặn nguồn vốn nước ngoài là bất hợp pháp.

Đây cũng là lần đầu tiên IMF thừa nhận việc sử dụng các biện pháp hạn chế dòng vốn nước ngoài quá lớn đổ vào nền kinh tế một nước là có thể chấp nhận được, mở ra bước ngoặt quan trọng trong chính sách tiền tệ của IMF, thể chế tài chính quốc tế trước nay vẫn luôn hối thúc chính phủ các nước loại bỏ mọi hạn chế đối với dòng vốn nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục