Số liệu thống kê của bộ trên cho thấy từ tháng 4/2011, khi dịch cúm giacầm bùng phát tại khu vực phía Nam, đặc biệt tại tỉnh Tây Cape, gồm thành phố du lịch Cape Town, hơn 40.000 con đàđiểu và hàng triệu con gia cầm khác đã bị tiêu hủy.
Nam Phi cũng đã tạmngừng xuất khẩu các sản phẩm thịt gia cầm, nhất là thịt đà điểu sang thịtrường Liên minh châu Âu.
Theo Cơ quan Hải quan Nam Phi, năm 2010,trước khi xảy ra dịch cúm gia cầm, ngành xuất khẩu các sản phẩm gia cầmđem lại cho kinh tế nước này hàng trăm triệu USD, chủ yếu là từ thịt gàvà đà điểu.
Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế Nam phi cho biết chưa phát hiệncó người nào bị tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm (H5N1) trong năm nay.
Trong một diễn biễn khác, ngày 22/12, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố đã tiêuhủy gần 1.000 con lợn sau khi dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát trởlại.
Đây là đợt tiêu hủy lớn nhất tại Đài Loan trong hơn 14 năm qua.
Cơ quan kiểm soát dịch bệnh gia súc và cây trồng của Đài Loan chobiết số lợn trên đã được tiêu hủy hồi đầu tuần tại một trang trại ở phíaNam thành phố Đài Nam sau khi có triệu chứng của bệnh lở mồmlong móng.
Tuy vậy, chính quyền hiện vẫn chưa phát hiện thấy triệu chứngbệnh lở mồm long móng ở đàn gia súc được nuôi ở 11 trang trại xungquanh vị trí nêu trên trong vòng bán kính 3km./.