Nepal: Ông M.K Nepal trở thành tân Thủ tướng

Quốc hội Nepal ngày 23/5 đã bầu ông Madhav Kumar Nepal, lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Nepal – Mácxít Lêninnít thống nhất (CPN-UML), làm Thủ tướng mới của nước này.

Quốc hội Nepal ngày 23/5 đã bầu ông Madhav Kumar Nepal, lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Nepal – Mácxít Lêninnít thống nhất (CPN-UML), làm Thủ tướng mới của nước này.

Chủ tịch Quốc hội Subash Nemwang cho biết ông Nepal là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này và ông đã được bầu chọn làm Thủ tướng mới Liên bang Dân chủ Cộng hòa Nepal mà không có bất kỳ sự phản đối nào.

Ông Nepal, 56 tuổi, được liên minh 22 chính đảng ở Nepal chỉ định làm ứng cử viên cho chức Thủ tướng từ tuần trước. Việc nộp đơn ứng cử chức Thủ tướng được bắt đầu từ 10 giờ - 13 giờ 30 ngày 23/5 và ông Nepal là người duy nhất đệ đơn ứng cử.

Việc bầu Thủ tướng mới của Nepal được tiến hành sau khi cựu Thủ tướng Prachanda, đồng thời là thủ lĩnh đảng Cộng sản Nepal-M (CPN-M), từ chức ba tuần trước nhằm phản đối việc Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav bác bỏ quyết định của ông về việc cách chức Tư lệnh Lục quân Rookmangud Katawal.

Vụ việc đã đẩy Nepal vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới và dấy lên quan ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hòa bình 2006 chấm dứt cuộc nổi dậy 10 năm của đảng Cộng sản Nepal-M.

Đảng Cộng sản Nepal-M đã quyết định không đưa ra ứng cử viên làm Thủ tướng và tẩy chay cuộc bầu chọn trên, song chính đảng này cam kết sẽ không cản trở tiến trình hòa bình đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục