New Zealand đã thông qua đạo luật do thám nội địa

New Zealand đã thông qua đạo luật cho phép do thám đối tượng người nước ngoài đang cư trú tại quốc gia này cũng như công dân sở tại.
Ngày 21/8, Quốc hội New Zealand đã thông qua dựluật quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cục an ninh truyền thôngchính phủ (GCSB) và những sửa đổi pháp lý liên quan.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, dự luật đã được Quốc hội NewZealand thông qua với tỷ lệ phiếu 61-59 sau cuộc tranh luận sôi nổi.

Dự luật quy định rõ quyền hạn và nghĩa vụ của GCSB, đồng thời điều chỉnhmột Đạo luật được thông qua dưới Chính quyền Lao động từ một thập kỷtrước và hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Dự luật mới làm rõ ba chức năng của GCSB, đó là đảm bảo thông tin và anninh mạng, thu thập thông tin tình báo nước ngoài và hỗ trợ các cơ quankhác.

Theo dự luật mới được thông qua này, quyền lực của GCSB được mở rộng ởchức năng an ninh mạng, theo đó cho phép cơ quan tình báo này do thámđối tượng người nước ngoài đang cư trú tại quốc gia này cũng như côngdân sở tại.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng New Zealand kiêm lãnh đạo GCSB  JohnKey đã hoan nghênh việc dự luật được thông qua, khẳng định đây là bướcđi cần thiết để bảo vệ người trong nước khỏi những mối đe dọa hiện hữumà nếu đánh giá thấp sẽ rất nguy hiểm.

Thủ tướng cũng cho biết ông nhận thức rõ quyết định này sẽ gây ra một sốphản ứng "lo ngại và cảnh giác" trong người dân song nêu rõ dự luật vềbản chất đã thắt chặt chứ không phải mở rộng quyền hạn của GCSB trên cơsở các quy định hiện hành.

Ông Key nhấn mạnh đạo luật sẽ không cho phép việc do thám toàn bộ ngườidân New Zealand và hành động do thám bất kỳ đối tượng nào cũng phải tuânthủ đầy đủ các nguyên tắc và trình tự pháp luật quy định.

Phản ứng trước việc thay đổi luật an ninh, các tập đoàn công nghệ khổnglồ như Google, Facebook và Microsoft đều đã bày tỏ quan ngại trước việcmở rộng quyền hạn của GCSB, cho rằng đạo luật mới sẽ mở đường cho việcxâm phạm quyền tự do cá nhân.

Một số cơ quan như Hội Luật pháp New Zealand, Ủy ban Quyền Công dân vàỦy ban Quyền Riêng tư cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ thay đổi đạo luậtmới.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận đăng trên tờ Dominion Post ngày21/8 cho thấy 75% số người được hỏi cho biết không đồng tình với thayđổi mới này.

Nỗ lực mở rộng quyền hạn của GCSB bắt đầu sau khi xuất hiện thông tin cơquan này đã nhiều lần "vượt rào" khi do thám công dân New Zealand, bấtchấp luật pháp nước này không cho phép hành động do thám công dân sởtại.

Thủ tướng John Key ngay sau đó đã hối thúc thông qua một đạo luật hợpthức hóa hoạt động do thám đối tượng công dân trong nước, lập luận GCSBcần hợp tác chặt chẽ hơn với cảnh sát và quân đội trong bối cảnh an ninhmạng đang ngày một trở nên đáng lo ngại./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục