Taliban: Sẵn sàng đối thoại với Pakistan, song sẽ đáp trả nếu bị tấn công

Taliban cho rằng Kabul ưu tiên ổn định khu vực và duy trì quan hệ láng giềng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, song cáo buộc phía Pakistan chưa sẵn sàng giải quyết bất đồng bằng con đường đàm phán.

Ngày 27/2/2026, Pakistan đã tiến hành không kích các cơ sở của Taliban tại Afghanistan, phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có một kho đạn tại tỉnh Nangarhar. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 27/2/2026, Pakistan đã tiến hành không kích các cơ sở của Taliban tại Afghanistan, phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có một kho đạn tại tỉnh Nangarhar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính quyền Taliban ngày 27/2 khẳng định mong muốn giải quyết căng thẳng với Pakistan thông qua đối thoại, song đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu tiếp tục hứng chịu các hành động quân sự.

Người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nhấn mạnh Afghanistan “đã nhiều lần nhấn mạnh giải pháp hòa bình và vẫn mong muốn vấn đề được giải quyết thông qua đối thoại.”

Ông cho rằng Kabul ưu tiên ổn định khu vực và duy trì quan hệ láng giềng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, song cáo buộc phía Pakistan chưa sẵn sàng giải quyết bất đồng bằng con đường đàm phán.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các vụ không kích Islamabad tiến hành nhằm vào Kabul và Kandahar.

Ông Mujahid cho biết các máy bay trinh sát của Pakistan “vẫn đang bay trên không phận Afghanistan,” đồng thời lên án các hành động quân sự làm leo thang tình hình.

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Afghanistan, ông Fasihuddin Fitrat, tuyên bố nếu Pakistan tiến hành thêm bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào lãnh thổ Afghanistan, Kabul sẽ “đáp trả tương xứng.”

Trong thông điệp video đăng tải trên trang X của Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Fitrat cảnh báo các biện pháp đáp trả có thể ảnh hưởng tới “các trung tâm, kể cả thủ đô Islamabad” nếu an ninh Afghanistan bị đe dọa.

Quan hệ giữa Kabul và Islamabad thời gian qua liên tục đối mặt với căng thẳng do các vấn đề an ninh dọc tuyến biên giới dài hơn 2.600 km, nơi thường xảy ra đụng độ và các cáo buộc qua lại liên quan đến hoạt động của các nhóm vũ trang.

Giới quan sát nhận định những phát biểu mới nhất cho thấy Afghanistan đang phát đi thông điệp “hai chiều”: vừa để ngỏ khả năng đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng, vừa thể hiện lập trường cứng rắn nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Cộng đồng quốc tế hiện kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xung đột leo thang, ảnh hưởng đến ổn định khu vực Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trẻ sơ sinh tại bệnh viện tỉnh Aichi, Nhật Bản tháng 2/2025. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Số ca sinh ở Nhật Bản giảm năm thứ 10 liên tiếp

Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản, trong năm 2025, chỉ có 705.809 trẻ được sinh ra ở nước này, giảm 2,1% so với năm 2024. Điều này cho thấy số ca sinh ở nước này đã giảm năm thứ 10 liên tiếp.