Các quan chức cấp cao Hàn Quốc ngày 25/2 đã nhấn mạnh năng lực công nghệ “tối tân” và khả năng bàn giao tàu ngầm “đúng thời hạn, trong ngân sách” trong cuộc đối thoại “2+2” với Canada tại Ottawa, trong khi phía Canada cam kết bảo đảm quy trình mua sắm công bằng, khách quan đối với dự án tàu ngầm thế hệ mới.
Phát biểu tại họp báo chung sau đối thoại giữa Ngoại trưởng Cho Hyun và Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back với hai người đồng cấp Canada Anita Anand và David McGuinty, Ngoại trưởng Cho Hyun khẳng định Hàn Quốc có thể bàn giao tàu ngầm sớm hơn Đức 2 năm, đồng thời bảo đảm tiến độ và chi phí.
Ông Cho Hyun nhấn mạnh nếu giành được hợp đồng, Hàn Quốc có thể tạo ra 200.000 việc làm trong vòng 15 năm, không chỉ thông qua đầu tư mà còn qua chuyển giao công nghệ và hợp tác công nghiệp.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back nêu bật các công nghệ tiên tiến mà Hàn Quốc đã phát triển, cho rằng tàu ngầm thông thường của nước này có khả năng hoạt động hiệu quả trong điều kiện phức tạp, đồng thời có thể phát huy năng lực tác chiến tại khu vực Bắc Cực. Ông cũng đề cập các yếu tố cạnh tranh về giá thành, khả năng vận hành và tính tương tác.
Bộ trưởng khẳng định việc tham gia dự án tàu ngầm không chỉ mang ý nghĩa xuất khẩu quốc phòng mà còn là bước ngoặt nhằm mở rộng hợp tác dài hạn giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.
Dự án Tàu ngầm Tuần tra của Canada được định giá khoảng 60.000 tỷ won (41 tỷ USD), có thể mua tối đa 12 tàu ngầm. Liên danh Hàn Quốc gồm Hanwha Ocean và HD Hyundai Heavy Industries đang cạnh tranh với Tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems của Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty mô tả đây có thể là dự án mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Canada, đồng thời nhấn mạnh Ottawa đã thiết lập một cơ chế mới nhằm bảo đảm quy trình đàm phán và lựa chọn nhà thầu diễn ra “công bằng, khách quan và có trách nhiệm." Ông cho biết các bộ trưởng không tham gia đánh giá chi tiết từng hồ sơ dự thầu nhằm bảo đảm tính độc lập của quy trình.
Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều bất ổn địa chính trị, Ngoại trưởng Cho Hyun cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng-an ninh.
Đối thoại “2+2” lần này đạt 3 kết quả chính về an ninh, gồm nhất trí cập nhật quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phù hợp với bối cảnh an ninh, kinh tế mới; khởi động đàm phán hướng tới một hiệp định hợp tác quốc phòng; và ký thỏa thuận bảo vệ thông tin mật quân sự và quốc phòng, tạo khuôn khổ an toàn cho trao đổi thông tin nhạy cảm.
Bộ trưởng Anand khẳng định Canada và Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy ổn định khu vực, củng cố một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn./.
Hàn Quốc, Mỹ theo đuổi hợp tác riêng về tàu ngầm hạt nhân
Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí theo đuổi một thỏa thuận hợp tác riêng biệt về tàu ngầm hạt nhân, với các cuộc đàm phán cấp chuyên viên dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm tới.