Nga bác tin đóng cửa các trường học Anh-Mỹ tại Moskva

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố thông tin về việc đóng cửa các trường học Anh-Mỹ ở thủ đô Moskva nhằm đáp trả những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga là vô căn cứ.
Nga bác tin đóng cửa các trường học Anh-Mỹ tại Moskva ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 30/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố thông tin về việc đóng cửa các trường học Anh-Mỹ ở thủ đô Moskva nhằm đáp trả những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga là vô căn cứ.

Trên trang mạng xã hội Facebook, bà Maria Zakharova nói: "Đó là câu chuyện bịa đặt. Rõ ràng, Nhà Trắng thực sự điên rồ và bắt đầu nghĩ ra biện pháp trừng phạt chính con em mình."

Trước đó hôm 29/12, Mỹ quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và phong tỏa hai cơ sở do nhân viên Nga sử dụng ở New York và Maryland.

Theo tuyên bố biện pháp này là "câu trả lời cho chiến dịch sách nhiễu các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva mà phía chính quyền Nga thực hiện."

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama ban hành lệnh trừng phạt chống Cơ quan An ninh Liên bang và Cơ quan Tình báo Nga, cùng một số tổ chức và 6 cá nhân với cáo buộc tham gia các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống bầu cử của Mỹ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả thích đáng các biện pháp trừng phạt mới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia một cuộc họp báo tại Paris, Pháp. (Ảnh: Getty)

Đức và Ukraine nâng cấp quan hệ song phương

Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược," với việc lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU nhất trí tăng gấp đôi thuế thép nhập khẩu

Theo thỏa thuận ngày 13/4 giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu, mức thuế đối với thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi và hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ bị cắt giảm 47%.