Nga bày tỏ sự quan ngại về tình hình leo thang ở miền Đông Ukraine

Điện Kremlin quan ngại về "sự leo thang các hành động thù địch" tại khu vực miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát.
Nga bày tỏ sự quan ngại về tình hình leo thang ở miền Đông Ukraine ảnh 1Lực lượng Ukraine ở miền Đông. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 18/1, Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin quan ngại về "sự leo thang các hành động thù địch" tại khu vực miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát.

Hãng Interfax dẫn lời ông Peskov nêu rõ: "Moskva quan ngại về sự leo thang tình hình tại miền Đông Nam Ukraine và sự leo thang các hành động thù địch. Tình trạng này không giúp ích gì cho việc thực thi các thỏa thuận Minsk cũng như việc tìm kiếm một giải pháp trong tương lai."

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một đứa trẻ 7 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi đã thiệt mạng khi một quả tên lửa bắn trúng một ngôi nhà ở thị trấn Vuhlehirsk, miền Đông Ukraine. Ngoài ra, một bé gái 9 tuổi cũng bị thương trong vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục