Nga cấm các nhà ngoại giao Anh thăm trụ sở Thượng viện

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Grigory Karasin cho rằng lệnh cấm được đưa ra nhằm đáp trả quyết định của Anh cấm các nhà ngoại giao Nga tiếp cận Nghị viện Anh.
Nga cấm các nhà ngoại giao Anh thăm trụ sở Thượng viện ảnh 1Đại sứ quán Anh ở Moskva. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Ngày 8/7, Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga quyết định cấm các nhà ngoại giao Anh, trong đó có cả Đại sứ, tiếp cận trụ sở của Thượng viện Nga.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban quy tắc thuộc Thượng viện Nga, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Grigory Karasin cho rằng lệnh cấm được đưa ra nhằm đáp trả quyết định của Anh cấm các nhà ngoại giao Nga tiếp cận Nghị viện Anh.

Trước đó, báo Guardian của Anh ngày 20/6 đưa tin các nhà ngoại giao Nga bị cấm thăm Nghị viện Anh sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục