Phát biểu tại cuộc họp về triển khai chương trình quốc gia về vũ khí tới năm2020 trong lĩnh vực phòng thủ không gian vũ trụ (VKO), Tổng thống Putin tuyên bốkhông chỉ Mỹ mà các nước khác, trong đó có các nước láng giềng của Nga, cũngđang bận rộn với việc cải thiện các loại vũ khí tấn công, bao gồm các loại tênlửa tầm trung. Do vậy, năng lực phòng không và phòng thủ vũ trụ là một trụ cộttrong kế hoạch xây dựng quân đội Nga.
Ông Putin nêu rõ Nga có kế hoạch tiếp tục phát triển khả năng chiến thuậtlinh hoạt trong phòng thủ không gian vũ trụ và sẽ thiết lập hệ thống phòng thủkhông gian vũ trụ tiên tiến và hiệu quả cao. Nga sẽ áp dụng các biện pháp để duytrì cân bằng chiến lược trên thế giới.
Nga không cho phép phá vỡ cân bằng chiến lược, cũng như gây phương hại tớihiệu quả của lực lượng hạt nhân của Nga. Vì vậy, việc thiết lập VKO sẽ là mộttrong những hướng chính trong việc xây dựng quân đội. Thực chất, VKO hiệu quả làđảm bảo sự chắc chắn của lực lượng răn đe chiến lược của Nga, bảo vệ lãnh thổNga trước các cuộc tấn công từ không gian vũ trụ.
Ông Putin cho biết theo chương trình vũ trang quốc gia tới năm 2020 chi phícho việc trang bị cho lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ lên tới 3,4 nghìn tỉrúp (khoảng 113 tỷ USD), chiếm 20% ngân sách dành cho việc tái vũ trang quânđội.
Tới năm 2015, lực lượng phòng không vũ trụ cần có ít nhất 50% vũ khí hiệnđại, tới năm 2020 con số này là 70%./.