Nga có kế hoạch chi 100 tỷ rúp cho vũ khí hạt nhân

Trong bản dự thảo ngân sách quốc phòng giai đoạn 2013-2015, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch chi tiêu tới 100 tỷ rúp cho vũ khí hạt nhân.
Đài Tiếng nói nước Nga/Đài RFA  dẫn nguồn từ báo Kommersant của Nga sốra ngày 25/10 đưa tin trong bản dự thảo ngân sách quốc phòng giai đoạn2013-2015, Mátxcơva có kế hoạch chi tiêu 100 tỷ rúp cho khu vực vũ khí hạt nhân.

Trong buổi đệ trình dự toán ngân sách trước Duma Quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòngNga Anatoly Serdyukov đã trình bày kế hoạch chi tiêu mua loại vũ khí này vào năm2013 là 29,28 tỷ rúp, năm 2014 là 33,3 tỷ và năm 2015 là 38,57 tỷ rúp.

Trong năm2012, chi phí cho khu vực hạt nhân của Nga đạt mức 27,4 tỷ rúp. Chi tiết cụ thểcủa khoản mục này trong chi phí ngân sách quân sự Nga không được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga chi tiêu cho việc nâng cấp, tái trang bị các bộ phận củaLực lượng tên lửa chiến lược bằng các tổ hợp mới "Topol-M" và "Yars", cũng nhưphát triển các đầu đạn mới cho những tên lửa hiện có, thiết lập các phương tiệnmới mang tên lửa, phát triển chương trình kéo dài thời hạn phục vụ của vũ khíhạt nhân.

[Chi phí quốc phòng Nga vào khoảng 2.000 tỷ rúp]

Trước đó hôm 24/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga VladimirKomoyedov còn cho biết Nga có thể chi cho quốc phòng khoảng 7.700 tỷ rúp (tươngđương 250 tỷ USD) trong 3 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toàn cảnh chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm 4 nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng cho tình cảm thủy chung, son sắc với những người bạn trong khối các nước Liên Xô cũ, những quốc gia đã từng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khó.