Nga đàm phán xuất khẩu hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-E

Phó Tổng giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết công ty này đang đàm phán xuất khẩu hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-E.
Nga đàm phán xuất khẩu hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-E ảnh 1Hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-E. (Ảnh: RIA Novosti)

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Phó Tổng giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov cho biết tại triển lãm vũ khí IDEX 2015 ở Abu Dhabi (UAE), công ty này đã tiến hành một loạt cuộc đàm phán về xuất khẩu hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-E.

Ông Sevastyanov nói: "Đang diễn ra nhiều cuộc đàm phán về việc cung cấp Iskander-E. Chúng tôi rất hy vọng trong tương lai có thể xuất khẩu loại vũ khí này."

Trước đó có tin vào giữa thập niên 2000, Nga và Syria đã gần như hoàn tất một thỏa thuận cung cấp Iskander-E, tuy nhiên dưới sức ép mạnh mẽ của quốc tế, Moskva buộc phải từ bỏ ý định này. Nếu các cuộc đàm phán hiện nay thành công, một cường quốc chưa được nêu tên sẽ là nước đầu tiên mua hệ thống tên lửa trên.

Khác biệt cơ bản giữa phiên bản Iskander-E xuất khẩu và phiên bản Iskander-M trang bị cho lực lượng vũ trang Nga là tầm bắn của tên lửa giảm xuống còn 280 km để đáp ứng các yêu cầu về chế độ kiểm soát phổ biến tên lửa quốc tế.

Hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật 9K720 Iskander-M được chế tạo để thay thế hệ thống lỗi thời 9K79 Tochka (9K79-1 Tochka-U).

Hệ thống mới này có tầm bắn 500 km, được điều khiển suốt quá trình bay nên quỹ đạo khó đoán biết, gây khó khăn cho tên lửa đánh chặn.

Cần lưu ý là hệ thống này cũng có thể sử dụng tên lửa có cánh P-500. Khả năng này đã được trình diễn hồi tháng 9/2014 tại cuộc tập trận chiến lược Vostok-2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục