Nga đang cân nhắc dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc

Nga thường đề ra hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc trong giai đoạn từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 6 hằng năm nhằm đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước.
Nga đang cân nhắc dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Interfax, Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko ngày 11/10 cho biết nước này đang cân nhắc việc dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc nhờ vụ mùa bội thu.

Nga, nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới, thường đề ra hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc trong giai đoạn từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 6 hằng năm nhằm đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước.

[Nga duy trì liên lạc với Liên hợp quốc về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc]

Phó Thủ tướng Abramchenko nêu rõ: "Vụ thu hoạch bội thu nên về nguyên tắc không có cơ sở để áp đặt bất kỳ hạn chế định lượng nào vào thời điểm hiện tại."

Theo dự báo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẽ đạt sản lượng ngũ cốc kỷ lục trong năm 2022 với 150 triệu tấn, trong đó có 100 triệu tấn lúa mỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục