Nga đề xuất liên lạc quân sự trực tiếp với Mỹ về chiến dịch không kích

Ngoại trưởng Nga cho biết Nga đã đề xuất với phía Mỹ rằng Moskva sẽ thực hiện các cuộc liên lạc quân sự trực tiếp với Washington liên quan tới chiến dịch không kích của Nga ở Syria.
Nga đề xuất liên lạc quân sự trực tiếp với Mỹ về chiến dịch không kích ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga vào các mục tiêu của IS gần Jisr al-Shughour, tỉnh Idlib. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 5/10, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov cho biết Nga đã đề xuất với phía Mỹ rằng Moskva sẽ thực hiện các cuộc liên lạc quân sự trực tiếp với Washington liên quan tới chiến dịch không kích của Nga ở Syria trong tương lai gần.

Ông Lavrov cũng đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng thiết lập các mối liên lạc với nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập tại Syria.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết Iraq chưa chính thức đề nghị Moskva tiến hành các cuộc không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước này.

Động thái trên diễn ra giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng Nga đang theo đuổi một "chiến lược thất bại" tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục