Theo báo cáo của Học viện dân số Nga công bố ngày 3/3, xác nhận với tổng số dân141,9 triệu người hiện nay, đến năm 2025, dân số nước này sẽ giảm khoảng 5-10triệu người.
Báo cáo trên đây khẳng định thậm chí nếu Nga duy trì được tỷ lệ sinh đẻ theo quyđịnh trong "Quan điểm chính sách dân số đến năm 2025" thì số dân toàn liên bangvẫn sẽ giảm 5-10 triệu người.
Kể từ năm 1992, tổng dân số Nga đạt hơn 148 triệu 500.000 người, hiện tượng giảmdân số bắt đầu "tăng tốc" do tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ sinhđẻ.
Nếu không tính số người di cư đến Nga (hơn 5 triệu người) thì trong 20 năm qua,dân số nước này đã giảm tới 13 triệu người. Hiện tượng dân số giảm sút và ngày cànggià nua đã làm giảm đáng kể số người ở tuổi lao động.
Năm 2006, Nga có số người ở tuổi lao động cao nhất 90,3 triệu, nhưng đã giảmxuống còn 88,6 triệu năm 2010 và dự tính sẽ giảm còn khoảng 77 triệu người đếnnăm 2026, kể cả khoảng 4 triệu lao động di cư.
Trong khi đó, số người có tuổi đời trên 65 năm lại tăng khoảng 60% và vào năm2030 sẽ có tới gần 1/5 dân số Nga ở độ tuổi này./.
(TTXVN/Vietnam+)