Nga đồng ý đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine ở Berlin

Nga sẽ tham gia vòng đàm phán mới về khí đốt với EU và Ukraine ngày 21/10 nhằm giải quyết bất đồng liên quan tới việc cung cấp khí đốt.
Nga đồng ý đàm phán về khí đốt với EU và Ukraine ở Berlin ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 10/10, Nga tuyên bố đồng ý tham gia vòng đàm phán mới về khí đốt với Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine tại thủ đô Berlin của Đức vào ngày 21/10 nhằm giải quyết bất đồng liên quan tới việc cung cấp khí đốt.

Trong một tuyên bố, Bộ Năng lượng Nga nêu rõ: "Phía Nga chấp nhận thời điểm tổ chức cuộc đàm phán 3 bên về đảm bảo an ninh của việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine."

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan cho biết Kiev cũng đồng ý với việc tổ chức cuộc đàm phán 3 bên trên.

Trước đó hôm 9/10, EU đã kêu gọi tổ chức vòng đàm phán mới với Nga và Ukraine để giải quyết các bất đồng hiện tại về việc cung cấp khí đốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục