Nga đưa ra dự báo "không tốt lắm" về Thỏa thuận ngũ cốc

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không cho phép Thỏa thuận ngũ cốc có hiệu lực sau 18/5 bởi vì các yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga không được đáp ứng.
Nga đưa ra dự báo "không tốt lắm" về Thỏa thuận ngũ cốc ảnh 1Nhân viên Trung tâm điều phối chung kiểm tra ngũ cốc của Ukraine trên tàu chở hàng Nord Vind neo tại cảng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Điện Kremlin đã tái khẳng định lập trường của mình rằng các phần của Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen liên quan đến xuất khẩu nông sản của Nga không được thực hiện và cho biết triển vọng của thỏa thuận là “không tốt lắm.”

Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không cho phép thỏa thuận này có hiệu lực sau ngày 18/5 bởi vì các yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga không được đáp ứng.

Thoả thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hoà giải được ký kết vào tháng 7 năm ngoái, giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Romania, ông Petre Daea ngày 26/4 thông báo Ủy ban châu Âu (EC) sẽ cấm xuất khẩu ngũ cốc và các loại hạt chứa dầu của Ukraine sang nước này cho đến ngày 5/6.

[LHQ đề xuất phương án giải quyết thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen]

Phát biểu trước báo giới sau các cuộc họp tại Brussels (Bỉ) và Luxembourg, Bộ trưởng Daea cho biết các nước vẫn đang tiếp tục thương lượng về đề xuất của EC liên quan vấn đề nhập khẩu một số mặt hàng của Ukraine.

Về phần Romania, ông cho biết Bucharest sẽ được bảo vệ thông qua quyết định của EC và sẽ nhận được khoản tiền bồi thường cho nông dân.

Từ tháng 5/2022, EU cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc dự trữ qua khối này sau khi các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đen bị phong tỏa do cuộc xung đột với Nga.

Theo đó, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã trở thành các quốc gia trung chuyển ngũ cốc Ukraine.

Các nước này đồng ý nhập khẩu một số sản phẩm từ Ukraine mà không hạn chế về số lượng, không làm thủ tục hải quan, không bị đánh thuế và kiểm tra chính thức.

Tuy nhiên, nhiều nước cáo buộc tỷ lệ lớn hàng nông sản của Ukraine sau khi được đưa vào EU đã không được xuất khẩu tiếp mà bị bán phá giá trên thị trường, nhất là tại các nước Trung và Đông Âu.

Thực tế này đã dẫn tới việc nhiều nước gần đây đơn phương cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm từ Ukraine để bảo vệ nhà sản xuất trong nước.

Hiện EU đang thúc đẩy một thỏa thuận cho phép quá cảnh 5 mặt hàng chiếm khoảng 80-90% tỷ trọng xuất khẩu. Đổi lại, nông dân bị ảnh hưởng ở các nước trên sẽ được EU đền bù 100 triệu euro.

Ủy viên châu Âu phụ trách nông nghiệp, ông Janusz Wojciechowski bày tỏ lạc quan các quốc gia láng giềng Ukraine sẽ sớm đạt được thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục