Nga hoan nghênh cuộc đối thoại trực tiếp giữa EU và Belarus

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc giữa đại diện các nước EU với lãnh đạo của Belarus.
Nga hoan nghênh cuộc đối thoại trực tiếp giữa EU và Belarus ảnh 1Người di cư tại khu vực Grodno, biên giới Belarus-Ba Lan, ngày 8/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, Nga đã hoan nghênh đối thoại trực tiếp giữa Liên minh châu Âu (EU) và Belarus đối với cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan.

Trong tuyên bố đưa ra vài ngày sau cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng như cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell về cuộc khủng hoảng người di cư, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc giữa đại diện các nước EU với lãnh đạo của Belarus.

Tại cuộc điện đàm kéo dài 50 phút hôm 15/11, hai nhà lãnh đạo Đức và Belarus đã thảo luận một loạt vấn đề về tình hình người di cư tại biên giới Belarus với các nước Ba Lan, Litva và Latvia, chi tiết về các biện pháp hỗ trợ nhân đạo và triển vọng giải quyết vấn đề người di cư nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc để giải quyết tình hình.

[Cận cảnh dòng người di cư đổ tới biên giới Belarus-Ba Lan]

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Tổng thống Belarus và một nhà lãnh đạo phương Tây kể từ khi ông Lukashenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8/2020.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho rằng cuộc khủng hoảng người di cư tại khu vực biên giới giữa nước này và Belarus có thể kéo dài hàng tháng.

Phát biểu trên Đài phát thanh Jedynka của Ba Lan, Bộ trưởng Blaszczak nhấn mạnh Vácsava cần chuẩn bị tình huống cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới giữa nước này và Belarus sẽ không thể giải quyết nhanh chóng.

Theo ông, người di cư vẫn cố gắng vượt biên sang biên giới vào ban đêm.

Lực lượng biên phòng đã phát hiện 161 âm mưu vượt biên trái phép sang Ba Lan trong ngày 16/11.

Cảnh sát Ba Lan cho biết đụng độ đã xảy ra giữa những người vượt biên và lực lượng thực thi pháp luật nước này. Riêng trong ngày 16/11, đã có 9 cảnh sát cùng 1 lính biên phòng và 1 binh sỹ bị thương.

Trong khi đó, cùng ngày, công ty điều hành đường ống dẫn dầu Gomeltransneft Druzhba của Belarus đã hạn chế cung cấp dầu sang Ba Lan trong vòng 3 ngày do để bảo trì.

Hãng tin TASS dẫn nguồn công ty Transneft cho biết việc bảo trì một trong hai đường ống dẫn dầu đã được tiến hành từ ngày 16/11. Kế hoạch bảo trì sẽ không gây ảnh hưởng đến lượng dầu cung cấp hằng tháng.

Căng thẳng giữa Belarus và EU gia tăng thời gian gần đây. Warsaw chỉ trích Minsk để cho các đoàn người di cư tự do di chuyển đến biên giới để đáp trả việc các nước EU áp đặt trừng phạt Belarus.

Phía Belarus luôn bác bỏ cáo buộc này, coi đây là cáo buộc vô căn cứ. Tổng thống Belarus cho rằng các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về những diễn biến này vì chính hành động can thiệp của những nước này đã khiến người dân tại nhiều quốc gia phải sơ tán khỏi chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục