Nga kết thúc chống khủng bố tại Chechnya

Ngày 16/4, Nga đã chính thức chấm dứt chiến dịch chống khủng bố tại Chechnya.

Ngày 16/4, Nga đã chính thức chấm dứt chiến dịch chống khủng bố tại Chechnya.

Theo Uỷ ban chống khủng bố quốc gia, quyết định trên do Tổng thống  Dmitry Medvedev đưa ra sáng cùng ngày, được xem là một động thái có thể dẫn tới việc Nga sẽ rút khoảng 20.000 binh sĩ khỏi nước cộng hoà ở miền Nam nước Nga này.
 
Trước đó, hãng thông tấn Nga ITAR-TASS dẫn lời các quan chức an ninh Nga cho biết vào lúc nửa đêm giờ địa phương (20h GMT) ngày 15/4, Nga đã dỡ bỏ việc thắt chặt an ninh được áp dụng ở Chechnya trong thập kỷ qua.
 
Theo một phát ngôn viên của Uỷ ban chống khủng bố quốc gia, quyết định này nhằm tạo các điều kiện để bình thường hóa hơn nữa tình hình trong khu vực, nhằm khôi phục và phát triển các lĩnh vực kinh tế và xã hội ở Chechnya.
 
Tháng 3 vừa qua, một phái đoàn của Ủy ban an ninh Duma quốc gia (Hạ viện Nga) đã tới Chechnya để đánh giá tình hình tại nước cộng hòa này.
 
Chủ tịch Duma quốc gia Boris Gryzlov cho rằng tình hình tại nước Cộng hoà Chechnya đang đi vào ổn định, chính vì vậy đã đến lúc cần cân nhắc chính thức kết thúc chiến dịch chống khủng bố mà Mátxcơva phát động tại nước cộng hòa này cách đây gần một thập niên.
 
Năm 1999, dưới thời cố Tổng thống Boris Yeltsin, Mátxcơva đã thông qua quyết định bắt đầu chiến dịch chống khủng bố tại Chechnya nhằm bình ổn tình hình khu vực vốn luôn bất ổn do sự chống đối của các phần tử ly khai quá khích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục