Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách "chống Nga"

Một ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama nhậm chức, Nga kêu gọi ông chủ mới của Nhà Trắng chấm dứt chính sách của chính phủ tiền nhiệm "chống Nga thông qua việc hối thúc kết nạp Ukraine và Gruzia vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO)".

Một ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama nhậm chức, Nga kêu gọi ông chủ mới của Nhà Trắng chấm dứt chính sách của chính phủ tiền nhiệm "chống Nga thông qua việc hối thúc kết nạp Ukraine và Gruzia vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO)".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn do Bộ Ngoại giao Nga công bố, Thứ trưởng bộ này Sergei Ryabkov cho biết Nga không phản đối các mối quan hệ song phương giữa Mỹ với Ukraine và Gruzia. Tuy nhiên, Mátxcơva sẽ không "nhắm mắt làm ngơ" nếu các mối quan hệ này ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích quốc gia của Nga.

Sau khi khẳng định chính sách "chống Nga" của chính phủ đương nhiệm Mỹ đã gây bất ổn định cho Ukraine và góp phần gây ra cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Gruzia tháng 8 vừa qua, ông Ryabkov bày tỏ hy vọng ban lãnh đạo mới ở Mỹ sẽ rút ra bài học từ những sai lầm này của những người tiền nhiệm.

Theo các quan chức Nga, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili coi viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Gruzia là tín hiệu ủng hộ
Tbilisi tấn công khu vực li khai Nam Ossetia của Gruzia mùa hè vừa qua, buộc Nga phải đưa quân vào bảo vệ người gốc Nga sinh sống tại đây.

Trong khi đó, việc Tổng thống Ukraine thân phương Tây Viktor Yushchenko vận động để nước này gia nhập NATO đã gây bất bình ở miền Đông và miền Nam thân Nga của Ukraine.

Nga lâu nay kịch liệt phản đối NATO thu nạp hai nước láng giềng phía Nam nói trên của mình vào tổ chức này. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008, một số nước phương Tây, đứng đầu là Pháp và Đức, cũng ngăn cản trao Kế hoạch hành động thành viên (MAP) cho Ukraine và Gruzia vì cho rằng cả hai nước chưa đáp ứng các tiêu chí gia nhập NATO và việc kết nạp Ukraine và Gruzia sẽ kích động Nga một cách không cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục