Nga kêu gọi ông Obama từ bỏ “lá chắn tên lửa”

Ngày 23/11, tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Peru, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi Tổng thống đắc cử của Mỹ Barack Obama từ bỏ kế hoạch triển khai “lá chắn tên lửa” tại Đông Âu.

Ngày 23/11, tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Peru, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi Tổng thống đắc cử của Mỹ Barack Obama từ bỏ kế hoạch triển khai “lá chắn tên lửa” tại Đông Âu.

Phát biểu với các phóng viên về cơ hội thay đổi lập trường của Mỹ về vấn đề trên, Tổng thống  Medvedev nhấn mạnh: “Tôi nghĩ là có nhiều cơ hội để thay đổi lập trường này bởi vì nếu chính phủ đương nhiệm của Mỹ tỏ ra cực kỳ không linh hoạt thì lập trường của ông Obama lại tỏ ra thận trọng hơn.”

Kế hoạch của Mỹ thiết lập hệ thống rađa phòng thủ tên lửa tại Cộng hòa Séc và các tên lửa đánh chặn tại Ba Lan đã gây ra sự phản đối quyết liệt từ phía Nga vì cho rằng hệ thống này đang hướng vào Nga và để đáp lại kế hoạch trên, Nga đã tuyên bố sẽ triển khai các tên lửa tầm ngắn Iskander tại tỉnh Kaliningrad gần biên giới Ba Lan.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga muốn Mỹ từ bỏ hoàn toàn các kế hoạch trên và những cam kết của Mỹ về "lá chắn tên lửa" nhằm xoa dịu những lo ngại của Nga cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Ông nêu rõ những quan ngại của Nga chỉ có thể được giải toả một khi Mỹ hủy bỏ kế hoạch này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục