Nga khẳng định không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ Nga không đe dọa sử dụng loại vũ khí này nhằm vào các nước khác, đồng thời để ngỏ khả năng Nga thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp.
Nga khẳng định không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với bất kỳ quốc gia nào.

Ngày 11/10, hãng tin Sputnik cho biết trả lời câu hỏi về những thông tin cho rằng Moskva chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ Nga không đe dọa sử dụng loại vũ khí này nhằm vào các nước khác.

Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov để ngỏ khả năng Nga thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp trước sự can dự ngày càng tăng của Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột Ukraine.

[Hàng loạt vụ nổ xảy ra tại nhiều thành phố của Ukraine]

Về vấn đề này, ngày 10/10, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nêu rõ Washington và các đồng minh đang ngày càng tiến gần "lằn ranh đỏ" khi họ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/10, lãnh đạo các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trực tuyến về những diễn biến mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến cũng sẽ tham dự cuộc họp trên.

Ngày 10/10, Tổng thống Zelensky đã điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo phương Tây, gồm Thủ tướng Anh Liz Truss, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trước đó, ngày 7/10, quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, Pháp, Đức và Anh đã nhóm họp thảo luận việc hỗ trợ cho Ukraine.

Cuộc họp diễn ra tại Paris (Pháp) trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục