Những người Cộng sản và các nhân viên Nhà bảo tàng điêu khắc quốc gia (GMGS) ởcố đô Saint-Petersburg đã cực lực lên án vụ dùng chất nổ (tương đương 100 gamtơrôtin) phá hoại tượng đài lãnh tụ vô sản Vladimir Ilich Lenin nằm trên phốMalaya ở thành phố Puskin thuộc ngoại ô Saint-Petersburg đêm 6/12.
Giám đốc GMGS, ông Vladimir Timofeyev khẳng định các nhân viên bảo tàng thànhphố Saint-Petersburg cực lực lên án hành động phá hoại trên, coi đây là tội áctàn bạo.
Ông cho biết tượng đài này được xây dựng để kỷ niệm những ngày Vladimir IlichLenin sống và hoạt động tại ngôi nhà trên phố Malaya và được phục chế cách đây 5năm.
Sáng 7/12, tổ chức xã hội khu vực "Những người Cộng sản Saint-Petersburg và tỉnhLeningrad" đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động côn đồ phá hoại tượng đàiV.I. Lenin và đòi chính quyền có biện pháp hữu hiệu, trong đó có việc lắp đặtthiết bị quan sát camera, để bảo vệ tất cả các tượng đài của lãnh tụ vô sảnV.I.Lenin trong thành phố và toàn tỉnh.
Một nhóm điều tra viên đã được triển khai đến hiện trường trong sáng 7/12.
Hiện chưa có tin về thương vong.
Đây không phải lần đầu tiên tại Saint-Petersburg và tỉnh Leningrad, tượng đàiLenin bị những kẻ xấu phá hoại. Trước đó, ngày 1/4/2009, tượng đài Người tại gaPhần Lan cũng đã bị phá hoại bằng chất nổ và chính quyền địa phương đã phải mất một năm để tu sửa.
Luật hình sự Liên bang Nga quy định hình phạt cao nhất là 5 năm tù giam cho tộiphá hoại trên./.
(TTXVN/Vietnam+)