Nga lên kế hoạch mở văn phòng đại diện quân sự tại Cộng hòa Trung Phi

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận với Cộng hòa Trung Phi về việc mở văn phòng đại diện của Bộ Quốc phòng Nga và hỗ trợ quân đội Trung Phi.
Nga lên kế hoạch mở văn phòng đại diện quân sự tại Cộng hòa Trung Phi ảnh 1Binh sỹ Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận với Cộng hòa Trung Phi về việc mở văn phòng đại diện của Bộ Quốc phòng Nga và hỗ trợ quân đội Trung Phi.

Thỏa thuận trên nhằm hỗ trợ Cộng hòa Trung Phi giải quyết các vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự, đảm bảo hoạt động của chuyên gia quân sự Nga trong công tác giúp đỡ xây dựng Lực lượng vũ trang Trung Phi, đào tạo việc vận hành, sửa chữa, sử dụng vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật quân sự do Nga cung cấp cho nước này.

[Nga tiến hành 2 cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực miền Nam]

Dù Trung Phi đang bị Liên hợp quốc cấm vận vũ khí nhưng vào tháng 12/2017, Nga đã thuyết phục được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp nhận một ngoại lệ, cho phép Moskva cung cấp vũ khí cho quốc gia châu Phi này để đối phó với các lực lượng nổi dậy có vũ trang trong nước.

Bên cạnh Trung Phi, Nga còn hợp tác quân sự với Cameroon, Cộng hòa Congo, Burkina Faso, Uganda và Angola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.