Bộ trưởng Du lịch Italy bị truy tố do gian lận trong giai đoạn dịch COVID-19

Bộ trưởng Du lịch Italy, bà Daniela Santanche, bị cáo buộc sử dụng quỹ nhà nước giúp 2 công ty của bà sa thải nhân viên tạm thời trong đợt dịch COVID-19, nhưng thực tế vẫn có 13 nhân viên làm việc.

Bộ trưởng Du lịch Italy Daniela Santanche. (Nguồn: Bloomberg)
Bộ trưởng Du lịch Italy Daniela Santanche. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 3/5, các công tố viên Italy đã cáo buộc Bộ trưởng Du lịch Daniela Santanche gian lận liên quan các quỹ dự phòng của chính phủ thông qua hai công ty xuất bản của quan chức này trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Văn phòng công tố thành phố Milan ra thông báo nêu rõ cáo trạng truy tố Bộ trưởng Santanche và nhiều người khác, cũng như hai Công ty Visibilia Editore và Visibilia Concessionaria căn cứ cáo buộc gian lận của Viện An sinh xã hội quốc gia liên quan những bất thường trong việc dử dụng quỹ dự phòng COVID-19.

Theo các phương tiện truyền thông sở tại, 2 công ty xuất bản trên bị cáo buộc sử dụng quỹ nhà nước dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong giai đoạn COVID-19 để sa thải nhân viên tạm thời, nhưng trên thực tế, 13 nhân viên của 2 công ty này vẫn tiếp tục làm việc.

Bà Santanche đã bán cổ phần của mình tại Visibilia khi bà gia nhập chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni vào năm 2022.

Cuộc điều tra liên quan vụ việc trên đã diễn ra trong nhiều tháng. Bà Santanche liên tục phủ nhận mọi cáo buộc.

Tuy nhiên, với quyết định truy tố mới nhất của các công tố viên, các đảng đối lập đã hối thúc bà Santanche từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục