"Đại bàng cảnhgiác-2010" là tên gọi cuộc diễn tập chung đầu tiên giữa Nga và Mỹ về chống khủngbố trên không, bắt đầu từ ngày 6/8 và kéo dài đến hết ngày 14/8.
Người phát ngônLực lượng Không quân Nga Vladimir Drik cho biết cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn,nhằm rèn luyện kỹ năng phối hợp tác chiến trong trường hợp giả định máy bay dândụng bị không tặc chiếm giữ.
Nhiệm vụ của lực lượng chức năng là phối hợp chặnmáy bay cũng như bám sát máy bay bay qua các đường biên giới quốc tế.
Ban chỉhuy chính cuộc diễn tập được bố trí tại Khabarovsk, thuộc vùng Viễn Đông Nga vàColorado Springs, Mỹ, còn vị trí chỉ huy phụ được đặt tạiPetropavlovsk-Kamchatska, Nga và Anchorage thuộc Alaska, Mỹ.
Các nhóm hỗ trợ tácchiến của mỗi bên được bố trí tại các vị trí chỉ huy. Ngoài ra còn có các nhómphối hợp tác chiến và hai đại diện báo chí trên chiếc máy bay giả định bị khôngtặc chiếm giữ nói trên.
Tình huống giả định của cuộc diễn tập là lực lượng khôngquân Nga và Mỹ phối hợp giải cứu một máy bay dân dụng của Mỹ, đang trong hànhtrình bay quốc tế Alaska-Viễn Đông (Nga)-Alaska, bị bắt cóc và hoàn toàn bị cắtđứt liên lạc với bên ngoài.
Để phát hiện và bám theo chiếc máy bay bị không tặc,không quân Nga và Mỹ phải cử một máy bay tiêm kích, hai máy bay phát hiện bằngrada định vị tầm xa và các máy bay tiếp dầu.
Theo kế hoạch, tháng Chín này, đạidiện Nga và Mỹ sẽ gặp gỡ tại Colorado Springs, nơi đặt trụ sở Bộ Chỉ huy Phòngkhông Bắc Mỹ (NORAD), để phân tích diễn biến và ký biên bản ghi nhớ về kết quảcuộc diễn tập.
NORAD cho rằng cuộc diễn tập chung này sẽ mở ra cơ hội phát triểnhợp tác giữa lực lượng không quân hai nước trong lĩnh vực chống khủng bố trênkhông.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố mộtbáo cáo khẳng định trong năm qua, Mỹ và Nga đã hợp tác chống khủng bố thànhcông, một lĩnh vực vốn được tổng thống hai nước đặc biệt quan tâm ủng hộ./.
(TTXVN/Vietnam+)