Nga phá vụ buôn lậu vũ khí lớn tới Trung Quốc

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Nga Sergei Fridinsky ngày 25/2 cho biết quân đội nước này đã phát hiện và chặn đứng âm mưu buôn lậu sang Trung Quốc các loại tên lửa chống tàu ngầm và bom trị giá 18 triệu USD của một nhóm sĩ quan hải quân.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Nga Sergei Fridinsky ngày 25/2 cho biết quân đội nước này đã phát hiện và chặn đứng âm mưu buôn lậu sang Trung Quốc các loại tên lửa chống tàu ngầm và bom trị giá 18 triệu USD của một nhóm sĩ quan hải quân.
 
Phát biểu tại cuộc họp các công tố viên do Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chủ trì, ông Fridinsky cho biết Viện kiểm sát quân sự đã gửi tài liệu để khởi tố hình sự các sĩ quan hải quân nói trên và một số thương nhân Nga do vận chuyển trái phép 30 tên lửa chống tàu ngầm và 200 quả bom được trang bị cho máy bay vào Tajikistan.

Số vũ khí này đã bị thu giữ tại Tajikistan khi đang trên đường bán sang Trung Quốc với giá 18 triệu USD.
 
Tajikistan, nước cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ, có đường biên giới chung với Trung Quốc và Afghanistan. Khu vực biên giới này rất dễ thâm nhập, được coi là tuyến đường vận chuyển hàng lậu thuận lợi, chủ yếu là ma túy, của các nhóm buôn lậu quốc tế.
 
Theo người phát ngôn Hải quân Nga Igor Dygalo, vụ buôn lậu trên được quân đội, các công tố viên và Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) phối hợp triệt phá./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
 

Tin cùng chuyên mục