Nga phóng thành công tên lửa RS-12M "Topol"

Ngày 10/4, binh chủng tên lửa chiến lược thuộc các lực lượng vũ trang Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M "Topol".

Ngày 10/4, binh chủng tên lửa chiến lược thuộc các lực lượng vũ trang Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M "Topol".
 
Theo Thượng tướng Nikolai Solovsov - Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược, tên lửa RS-12M "Topol" được phóng từ sân bay Plesetsk đã bắn trúng mục tiêu giả định trên bãi bắn Kamchatka.
 
Mục đích của vụ phóng tên lửa này là thử nghiệm thời gian trực chiến của tên lửa, được kéo dài từ 10 năm lên 22 năm. Tên lửa "Topol" được đưa vào trực chiến từ năm 1985, có tầm bắn xa 10,5 nghìn km, nặng 45 tấn và có thể mang đầu đạn nặng 550 kilôtôn. Binh chủng tên lửa chiến lược Nga hiện có 369 tên lửa "Topol".
 
Thượng tướng Solovsov khẳng định trong năm 2009, binh chủng tên lửa chiến lược Nga sẽ tiến hành 14 lần phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và sẽ đưa vào trực chiến 6 dàn tên lửa đạo đạo xuyên lục địa mới./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục