Nga: Quan điểm quan hệ quốc tế là bình đẳng, tin cậy

Tâm điểm chú ý trong chính sách đối ngoại Nga là huy động nỗ lực tập thể của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết hòa bình các cuộc xung đột khu vực.
Nga: Quan điểm quan hệ quốc tế là bình đẳng, tin cậy ảnh 1Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo lớn thường niên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giải pháp cho chương trình hạt nhân của Iran và tháo ngòi nổ cho một cuộc can thiệp quân sự có thể xảy ra nhằm vào Syria là 2 thành tựu nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nga năm 2013.

Đây là đánh giá của Bộ Ngoại giao Nga trong báo cáo tổng kết hoạt động ngoại giao năm 2013, được đưa ra ngày 26/12.

Báo cáo cho rằng tâm điểm chú ý trong chính sách đối ngoại Nga là huy động nỗ lực tập thể của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết hòa bình các cuộc xung đột khu vực.

Đặc biệt, nhờ lập trường của Nga, các bên đã tránh được một cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria, có nguy cơ gây bất ổn trong và ngoài khu vực. Hiện Nga đang tiếp tục cùng các đối tác thúc đẩy tổ chức hội nghị quốc tế về Syria.

Tiếp đó, nhờ đường lối do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra là nguyên tắc cùng phối hợp và theo từng giai đoạn, Nhóm P5+1 (5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp cùng với Đức) và Iran đã đạt được một thỏa thuận cân bằng, giúp tiến gần hơn tới một giải pháp thực tế cho một trong những vấn đề phức tạp và kéo dài nhất trong nền chính trị thế giới, giúp củng cố sự ổn định, lòng tin và an ninh tất cả các quốc gia trong khu vực, gồm cả Israel.

Liên quan tới quan hệ với các nước trên thế giới, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva hướng tới xây dựng quan hệ với Mỹ trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và tôn trọng lợi ích của nhau.

Nga chủ trương tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư và chuyển sang chế độ miễn thị thực cho công dân của nhau nhằm phát triển toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nga và Trung Quốc tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở tin cậy và bình đẳng. Trong năm nay, hai nước tiến hành 3 cuộc gặp cấp nguyên thủ. Trung Quốc tiếp tục là một trong những đối tác thương mại chính của Nga.

Trong quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), hai bên đã đề ra các biện pháp phát triển hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như tự do hóa thị thực, năng lượng, thương mại, cảnh báo và khắc phục hậu quả thiên tai và thảm họa môi trường. Nga chủ trương tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các nước lớn trong EU như Đức, Pháp và Italy, cũng như hợp tác mang tính xây dựng với Anh.

Trong quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), Nga đã đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao lòng tin giữa hai bên.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định ư u tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga vẫn là củng cố quan hệ đối tác với các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), thúc đẩy tiến trình liên kết trong không gian Âu-Á, tiếp tục phát triển hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục