Nga sẽ lưu hành thêm vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2022

Giám đốc Trung tâm Dịch tễ và Vi sinh học Gamaleya cho biết trong năm 2022, vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi và loại dành cho trẻ em sẽ được lưu hành ở Nga.
Nga sẽ lưu hành thêm vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2022 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc Trung tâm Dịch tễ và Vi sinh học Gamaleya, ông Alexander Gintsburg ngày 5/1 cho biết trong năm 2022, vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi và loại dành cho trẻ em sẽ được lưu hành ở Nga.

Trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Gintsburg nói: "Trước hết, có thể tiếp cận vaccine dạng xịt mũi. Cũng có kế hoạch tiến hành các thử nghiệm lâm sàng về loại vaccine có tác dụng bảo vệ ngay lập tức chống lại bệnh cúm và virus SARS-CoV-2. Tôi cho rằng vaccine sẽ được cung cấp cho tất cả trẻ em - tất nhiên là những ai muốn, và việc tiêm chủng sẽ hoàn toàn tự nguyện."

[Nga thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 dạng xịt cho trẻ em]

Trước đó, Cục trưởng Cục Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) Veronika Skvortsova thông báo rằng loại vaccine mới mang tên Konvasel sẽ xuất hiện tại Nga đầu năm 2022.

Ngoài ra, vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em Sputnik M sẽ được lưu hành trong 6 tháng tới. Vaccine của công ty Anh AstraZeneca cũng có thể được đăng ký tại Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục