Nga sẽ tiếp tục cắt giảm lao động nước ngoài

Ngày 27/4 tới, Nội các Nga sẽ họp để xem xét quá trình thực hiện các biện pháp hỗ trợ thị trường lao động trong nước, trong đó có việc tiếp tục cắt giảm hạn ngạch lao động nước ngoài.

Ngày 27/4 tới, Nội các Nga sẽ họp để xem xét quá trình thực hiện các biện pháp hỗ trợ thị trường lao động trong nước, trong đó có việc tiếp tục cắt giảm hạn ngạch lao động nước ngoài.
 
Trước đó, đầu năm 2009, Nga đã phê duyệt hạn ngạch gần 4 triệu lao động nước ngoài theo tỷ lệ 70/30, trong đó 3 triệu hạn ngạch dành cho cấp địa phương và 1 triệu hạn ngạch dành cho cấp liên bang. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tỷ lệ này đã thay đổi thành 50/50, trong đó cấp địa phương và cấp liên bang đều có 2 triệu hạn ngạch.
 
Trong bối cảnh kinh tế Nga chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, các địa phương của Nga có xu hướng ít sử dụng lao động di cư nước ngoài và đang đề nghị cắt giảm hạn ngạch dành cho họ.
 
Những địa phương đầu tiên yêu cầu đã được cắt giảm 150.000 hạn ngạch lao động di cư nước ngoài và chiều hướng này đang ngày một tăng.
 
Bộ Kinh tế cùng Bộ Y tế và Phát triển xã hội Nga đã được giao nhiệm vụ trước tháng 6/2009 phải xác định xong số lượng hạn ngạch cần cắt giảm trong năm nay. Đồng thời, trước tháng 5/2009, các cơ sở thuê lao động ở Nga phải nộp nhu cầu về thuê lao động di cư nước ngoài năm 2010 để Chính phủ Nga xác định hạn ngạch liên quan của năm tới.
 
Tuy nhiên, các nhà phân tích lại cho rằng đây là yêu cầu khó khăn cho các cơ sở sản xuất thuê lao động của Nga vì không ai có thể đoán trước được diễn biến của tình hình kinh tế và thị trường lao động Nga năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục