Nga thu giữ hàng lậu và độc hại từ Trung Quốc

Ngày 22/6, Cơ quan An ninh Kinh tế thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết, Công an kinh tế nước này đã phát hiện và thu giữ một khối lượng hàng hóa trị giá 1 tỷ rúp (khoảng 32,2 triệu USD) được coi là hàng buôn lậu và có hại cho sức khỏe con người từ Trung Quốc vận chuyển tới các chợ Mátxcơva, trong đó có khu chợ Cherkizovo mà người Việt quen gọi là chợ Vòm.

Ngày 22/6, Cơ quan An ninh Kinh tế thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết, Công an kinh tế nước này đã phát hiện và thu giữ một khối lượng hàng hóa trị giá 1 tỷ rúp (khoảng 32,2 triệu USD) được coi là hàng buôn lậu và có hại cho sức khỏe con người từ Trung Quốc vận chuyển tới các chợ Mátxcơva, trong đó có khu chợ Cherkizovo mà người Việt quen gọi là chợ Vòm.

Trong một chiến dịch đặc biệt tiến hành đồng thời tại tỉnh Mátxcơva, các khu Primorie và Khabarov, các nhân viên Cơ quan An ninh Kinh tế Nga cũng đã bắt giữ một nhóm gồm 7 người bị buộc tội buôn lậu hàng tiêu dùng từ Trung Quốc sang Nga, trong đó trùm sỏ là người Trung Quốc.

Thông thường, hàng lậu được chở từ Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Primorie và Khabarov, sau đó được vận chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay tới tỉnh Mátxcơva và thủ đô Nga để tiêu thụ.

Hàng hóa đã bị thay đổi chủng loại và số lượng khi khai hải quan để giảm mức đóng thuế xuống hàng chục lần.

Bộ Nội vụ Nga đã khởi tố vụ án hình sự với nhóm người bị bắt trên đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục