Nga và Belarus đạt được nhiều tiến bộ về lộ trình hội nhập

Vấn đề hội nhập Nga-Belarus được chính phủ hai nước bàn thảo trong một thời gian dài, song vẫn con một số bất đồng về nhiều vấn đề như tính giá dầu mỏ và khí đốt, thủ tục hải quan...
Nga và Belarus đạt được nhiều tiến bộ về lộ trình hội nhập ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Aleksandr Lukashenko. (Ảnh: Kremlin)

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 7/12, các nhà lãnh đạo Nga và Belarus đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ tại thành phố Sochi (Nga) để thảo luận về lộ trình hội nhập giữa hai quốc gia.

Kết thúc đàm phán, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maksim Oreshkin thông báo, hai bên đã đạt được nhiều tiến triển về vấn đề dầu mỏ và khí đốt. Theo Bộ trưởng Oreshkin, lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ tiếp tục gặp nhau tại Saint Peterburg (Nga) vào ngày 20/12 tới. Ông Oreshkin không đề cập đến bất cứ văn kiện nào được ký kết, song nhấn mạnh chính phủ hai bên sẽ thực thi các chỉ thị và báo cáo Tổng thống hai nước trong cuộc gặp sắp tới.

Cuộc thảo luận về lộ trình thúc đẩy hội nhập quốc gia liên minh Nga-Belarus được tổ chức lần nhân dịp kỷ niệm tròn 20 năm ký Hiệp ước về quốc gia liên minh. Các cuộc thảo luận được tổ chức theo thể thức hội đàm hẹp giữa hai Tổng thống Vladimir Putin và Aleksandr Lukashenko, hai Thủ tướng Dmitry Medvedev và Sergey Rumas, hội đàm rộng với thành phần đoàn đầy đủ của hai nước.

[Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Nga và Belarus]

Phát biểu trước khi bước vào đàm phán, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết, cuộc gặp lần này giữa các lãnh đạo cao nhất của hai nước nhằm phân tích chi tiết về Hiệp ước liên minh cũng như hoạch định một số kế hoạch tiếp tục tiến trình hội nhập hai quốc gia. Ông Lukashenko nhấn mạnh, mong muốn của phía Belarus là phát triển Hiệp ước về nhà nước liên minh trên cơ sở bình đẳng về điều kiện sống và làm việc giữa người dân và các chủ thể kinh tế của hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết các đoàn đàm phán của hai nước đã nỗ lực làm việc, phân tích rõ những việc đã làm được trong khuôn khổ Hiệp ước về nhà nước liên minh. Hai bên cũng phân tích kỹ những tồn tại và kiến nghị về những vấn đề cấp thiết cần thực hiện trong bối cảnh tình hình quốc tế đang thay đổi. Tổng thống Nga nêu rõ sự cần thiết của việc bàn bạc về triển vọng phát triển quan hệ Nga-Belarus với các quốc gia trong liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

Vấn đề hội nhập Nga-Belarus được chính phủ hai nước bàn thảo trong một thời gian dài. Giới quan sát cho rằng đã có những bất đồng giữa hai quốc gia về nhiều vấn đề như tính giá dầu mỏ và khí đốt, quyết toán thuế của ngành dầu khí, thủ tục hải quan.

Nhận định về triển vọng đàm phán song phương, chuyên gia hàng đầu của Viện kinh tế trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga, Tiến sĩ kinh tế Aza Migranyan tin tưởng rằng hai nước sẽ đạt được thỏa thuận, ít nhất là mang tính ngắn hạn với những điều chỉnh cụ thể trên cơ sở lộ trình hội nhập.

Theo đó, các bên sẽ chấp nhận một mô hình chuyển tiếp để giải quyết những vấn đề tồn đọng trên cơ sở thỏa thuận khung trước khi đi đến ký văn kiện cuối cùng. Nội dung và hình thức của các văn kiện được ký sẽ phụ thuộc vào tính chất và mức độ của những bất đồng mà Tổng thống hai nước sẽ thỏa hiệp.

Cũng theo ông Migranyan, vấn đề gai góc nhất là hình thành thị trường dầu mỏ-khí đốt chung. Đây là việc sớm muộn phải giải quyết vì có liên quan đến những đối tác trong EAEU. Mục tiêu cần đạt được đó là tạo cơ sở cho sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất nội địa của hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục