Nga và Trung Quốc thảo luận về 70 dự án với tổng trị giá 112 tỷ USD

Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung và Ủy ban tư vấn các doanh nhân Nga-Trung, vốn được thành lập trong khuôn khổ của Ủy ban liên chính phủ, đang xem xét 70 dự án với tổng trị giá 112 tỷ USD.
Nga và Trung Quốc thảo luận về 70 dự án với tổng trị giá 112 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 26/11, cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung về hợp tác đầu tư, đã diễn ra, trong đó hai bên đã xem xét 70 dự án với tổng giá trị 112 tỷ USD.

Cuộc họp trên có sự tham gia của phái đoàn của Quỹ đầu tư trực tiếp và Quỹ đầu tư Nga-Trung (RCIF), được thành lập bởi Quỹ đầu tư trực tiếp và Tập đoàn đầu tư Trung Quốc, CIC.

Thông cáo sau cuộc họp nêu rõ  các thành viên ủy ban đã thảo luận đầu tư cũng như hợp tác kinh tế và thương mại.

[Nga-Trung Quốc nâng tầm hợp tác chiến lược và kinh tế thương mại]

Đến nay, Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung và Ủy ban tư vấn các doanh nhân Nga-Trung, vốn được thành lập trong khuôn khổ của Ủy ban liên chính phủ, đang xem xét 70 dự án với tổng trị giá 112 tỷ USD.

Sau cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung, các bên đã phê duyệt các dự án đầu tư ưu tiên bổ sung của RDIF để đưa vào danh sách trên.

Trong số đó, có việc thành lập công ty lớn nhất ở Nga trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua sự hợp tác giữa RDIF, Tập đoàn Alibaba, Tập đoàn Mail.ru và Megafon; thành lập quỹ đổi mới khoa học và công nghệ Nga-Trung, quỹ hợp tác khu vực Nga-Trung; xây dựng nhà máy khai thác mỏ và làm giàu quặng tại cơ sở mỏ Kingashskoye và Verkhnekingashskoye ở Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.