Ngành du lịch Indonesia tăng trưởng cao nhất trong G20

Báo cáo Hiệu quả kinh tế 2014 của Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới cho thấy ngành du lịch của Indonesia đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả các nền kinh tế G20.
Ngành du lịch Indonesia tăng trưởng cao nhất trong G20 ảnh 1Khách du lịch thăm quan một di tích của Indonesia. (Nguồn: indonesia.travel)
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn báo cáo Hiệu quả kinh tế 2014 của Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới (WTTC) cho biết, ngành du lịch của Indonesia đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả các nền kinh tế G20.
Chi tiêu của du khách trong nước và quốc tế của Indonesia đều đã tăng mạnh trong năm 2013 ở các mức tương ứng 7,2% và 15,1%.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTTC David Scowsill nhận định nền kinh tế của Đất nước Vạn đảo vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng nhanh, tầng lớp trung lưu nước này ngày càng có nhu cầu du lịch cao nhằm cả hai mục đích kinh doanh và giải trí.
Mặt khác, sự gia tăng mạnh mẽ lượng du khách nước ngoài năm 2014, dự báo đạt 14,2%, sẽ đóng góp tích cực vào nguồn thu ngoại hối của Indonesia, đồng thời giúp ngành du lịch có thể đóng góp 8,1-8,4% cho nền kinh tế đất nước trong cùng kỳ.
Bên cạnh đó, tăng trưởng trung bình của du lịch nội địa cũng được dự báo tăng 6,3%.
WTTC cho rằng ngành du lịch Indonesia có rất nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển, song để phát huy lợi thế này Chính phủ Indonesia cần tăng cường cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển một cách bền vững.
Cũng theo WTTC, trong năm 2013, ngành công nghiệp “không khói” đã đóng góp 7.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu, và con số này dự kiến sẽ tăng 4,2% trong năm 2014.
Cũng trong năm ngoái, ngành du lịch đã cung cấp việc làm gián tiếp và trực tiếp cho 226 triệu người, chiếm 8,9% lực lượng lao động của thế giới./.

Tin cùng chuyên mục