Ngành sữa Trung Quốc đối mặt với nhiều rủi ro

Trong một báo cáo đưa ra ngày 25/11, nhà phân tích tín dụng Flora Chang cho biết doanh thu của ba nhà sản xuất sữa hàng đầu Trung Quốc đã giảm tới 13% trong nửa đầu năm 2024.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Theo S&P Global Ratings, thời kỳ bùng nổ kéo dài hàng thập kỷ của ngành công nghiệp sữa Trung Quốc đang dần khép lại.

Trong một báo cáo đưa ra ngày 25/11, nhà phân tích tín dụng Flora Chang cho biết doanh thu của ba nhà sản xuất sữa hàng đầu Trung Quốc đã giảm tới 13% trong nửa đầu năm 2024, điều này có thể buộc họ "phải thực hiện những canh bạc rủi ro hơn" và làm tăng biến động lợi nhuận.

Bà Chang cho biết dân số giảm và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại có thể sẽ hạn chế tốc độ tăng khối lượng bán hàng ở mức 2%-3% trong 20 năm tới, bằng một nửa so với tốc độ của 20 năm trước.

Giám đốc điều hành của một trong những công ty sữa trên, China Mengniu Dairy Co., đã cảnh báo vào mùa Hè rằng ngành này đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ năm 2008, năm mà sữa nhiễm khuẩn đã khiến hàng trăm nghìn người mắc bệnh và tàn phá danh tiếng của ngành.

Giống như nhiều ngành công nghiệp khác của Trung Quốc, ngành sữa đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng dư thừa công suất.

Sản lượng sữa nội địa đã tăng 40% trong 10 năm qua, và chính phủ đang xem xét hạn chế nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, điều sẽ giúp giảm bớt áp lực lên nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.