Nga-Pháp ký hơn 10 văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Pháp Hollande, hai nước Nga-Pháp đã ký kết  hơn 10 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Ký kết hơn 10 văn kiện hợp tác giữa Pháp và Nga trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, quân sự, khoa học-kỹ thuật, chế suất dầu khí, hợp tác phát triển ngành công nghiệp hóa dầu, xây dựng hạ tầng giao thông đường sắt (phát triển các tuyến đường tàu hỏa cao tốc), cầu đường, đường bộ... là kết quả chuyến thăm chính thức Nga lần đầu tiên của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Bên cạnh đó, hai bên cũng ký các biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực ngân hàng, chế tạo và xuất khẩu hàng công nghiệp chất lượng cao...

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm chính thức tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga luôn coi Pháp là đối tác chiến lược quan trọng của mình. Ngoài tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế song phương, Nga chủ trương tăng cường hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực nhân đạo và đối thoại chính trị.

Hiện nay, Nga là đối tác thương mại lớn thứ tư của Pháp, trong khi Pháp đứng thứ 12 trong số các bạn hàng thương mại của Nga.

Tổng thống Putin đồng thời tuyên bố Nga và Pháp sẽ tạo mọi điều kiện nhằm khắc phục tình trạng sa sút trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương thời gian qua. Kim ngạch buôn bán hai chiều Nga - Pháp năm 2011 đạt trên 28 tỷ USD, tuy nhiên đã giảm hơn 13% trong năm 2012 với 24,3 tỷ USD, chủ yếu do cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới hiện nay.

Với sự tháp tùng của 15 nhà lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Pháp như Airbus, LVMH, Sanofi, SNCF, Total,... Pháp cũng đã thể hiện rõ ràng mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư với Nga. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư của Nga vào Pháp mới chỉ đạt gần 1,3 tỷ USD, trong khi con số đầu tư của Pháp vào Nga hiện vào khoảng 15,5 tỷ USD. Sự mất cân đối này trước hết liên quan tới các thủ tục cấp thị thực vào Pháp khá chặt chẽ.

Chính vì vậy, tại cuộc hội đàm, Tổng thống Hollande cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của Nga tại Pháp, trước hết trong việc cấp thị thực vào Pháp cho các nhà đầu tư Nga, cũng như thành lập liên doanh Quỹ tiết kiệm và nhiều quỹ khác tại Nga.

Đề cập các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp đều nhất trí về nguyên tắc rằng Syria phải là một quốc gia toàn vẹn và dân chủ. Hai bên cho rằng trong việc giải quyết vấn đề Syria, Nga và Pháp cần thu hẹp những bất đồng giữa hai nước, cụ thể là về tương lai của nhà lãnh đạo Syria - Tổng thống Bashar al-Assad./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục