Ngày 17/2 bắt đầu xét xử các thủ lĩnh Khmer Đỏ

Tòa án do Campuchia và Liên hợp quốc phối hợp thành lập để xét xử Khmer Đỏ (ECCC) đã ấn định ngày 17/2 tiến hành phiên tòa đầu tiên xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ về những tội ác gây ra trong những năm 70 của thế kỷ trước.

Tòa án do Campuchia và Liên hợp quốc phối hợp thành lập để xét xử Khmer Đỏ (ECCC) đã ấn định ngày 17/2 tiến hành phiên tòa đầu tiên xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ về những tội ác gây ra trong những năm 70 của thế kỷ trước.

Theo ECCC, bị cáo đầu tiên trong số 5 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ phải ra hầu tòa là cựu Giám đốc nhà tù Tuol Sleng Kaing Guek Eav, 66 tuổi, biệt danh Đắt (Duch). Bị cáo này sẽ bị xét xử vì các tội chống loài người và vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva, cũng như tội giết người có chủ ý và tra tấn trong thời gian từ ngày 17/4/1975 đến 6/1/1979.

Kaing Guek Eav vốn là một giáo viên toán, sau này trở thành chỉ huy trung tâm tra tấn S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ. Khoảng 16.000 người đã bị tra tấn tại trung tâm này và hầu hết đã bị đánh chết trên một cánh đồng ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Số tù nhân sống sót ở trại này không tới 10 người.

Bốn bị cáo khác cũng sẽ bị đưa ra xét xử gồm Nuon Chea, 82 tuổi, "kiến trúc sư" của các chính sách hành quyết hàng loạt của Khmer Đỏ; Khieu Samphan, cựu lãnh đạo nhà nước Khmer Đỏ; Ieng Sary, 83 tuổi, cựu Bộ trưởng Ngoại giao và vợ là Ieng Thirith, 76 tuổi, Bộ trưởng các vấn đề xã hội của Khmer Đỏ.

Hơn 2 triệu người Campuchia đã chết vì đói, vì kiệt sức do lao động khổ sai hoặc bị hành quyết dưới chế độ tàn bạo của Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục