Ngày càng nhiều lao động trẻ tuổi không tìm được việc làm

Trên thế giới hiện có khoảng 1,8 tỷ nam nữ thanh niên, trong đó 73 triệu người không tìm được việc làm, khoảng 500 triệu người có mức sống dưới 2 USD/ngày và vì thế luôn thất vọng về tương lai.
Ngày càng nhiều lao động trẻ tuổi không tìm được việc làm ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 1/6, phát biểu trước các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị về việc làm của tuổi trẻ, được tổ chức tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại trước thực trạng ngày càng có nhiều người lao động trẻ tuổi trên thế giới không tìm được việc làm và cho rằng nạn thất nghiệp luôn đi liền với tình trạng bất ổn, thiếu trật tự an ninh trong mọi xã hội.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn lời ông Ban Ki-moon cho biết hiện nay trên thế giới có tới 1,8 tỷ nam nữ thanh niên, chiếm tỷ lệ lớn chưa từng có trong tổng dân số toàn cầu, tuy nhiên, chính họ lại đang phải đối mặt với vấn đề vô cùng nan giải, đó là thất nghiệp, và vì thế luôn ở trong trạng thái thất vọng về tương lai.

Trong số này, 73 triệu người lao động trẻ tuổi không thể tìm kiếm được việc làm và khoảng 500 triệu nam nữ thanh niên có mức sống dưới 2 USD/ngày.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia, các cộng đồng dân cư tạo những điều kiện thuận lợi nhất, giúp thanh niên thể hiện được sức mạnh, tính năng động, sáng tạo của họ nhằm phục vụ cuộc sống của bản thân, gia đình và mang lại lợi ích cho xã hội.

Ông bày tỏ mong muốn các nam nữ thanh niên luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống, trang bị cho mình những kiến thức tốt nhất về xã hội, cuộc sống, cũng như những kỹ năng làm việc, đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia, các thành phần kinh tế chủ động mở rộng thị trường lao động, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, giúp lớp trẻ được làm việc, được đóng góp sức mình nhằm cải thiện cuộc sống và xây dựng tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục