Nghệ An: Chính thức đưa bến xe Bắc Vinh vào hoạt động

Bến xe Bắc Vinh được đưa vào hoạt động nhằm thay thế bến xe trung tâm Thành phố Vinh sẽ đóng cửa từ ngày 11/4, góp phần giảm ùn tắc giao thông nội thành.
Nghệ An: Chính thức đưa bến xe Bắc Vinh vào hoạt động ảnh 1(Nguồn: truyenhinhnghean)

Sáng 11/4, bến xe Bắc Vinh (tỉnh Nghệ An) đã chính thức đi vào hoạt động, có địa chỉ tại xóm 1, xã Nghi Kim, Thành phố Vinh.

Bến xe Bắc Vinh có tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, diện tích 4ha, quy mô hoạt động 400- 600 xe/ngày, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 hiện nay là công trình bến xe được đầu tư gần 100 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được triển khai vào thời gian tới, với các công trình như trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng…

Bến xe Bắc Vinh được xây dựng nhằm mục đích di dời bến xe ở trung tâm Thành phố Vinh ra bến xe này. Cùng với việc đưa vào hoạt động bến xe Bắc Vinh, bến xe trung tâm Thành phố Vinh đã hoạt động hàng chục năm nay sẽ chính thức bị đóng cửa từ ngày 11/4.

[Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tàu xe phục vụ lễ 30/4 và 1/5]

Như vậy tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường dẫn vào cổng chính bến xe trung tâm thành phố Vinh do hàng ngày lưu lượng người xe ra vào bến xe trung tâm Thành phố Vinh sẽ cơ bản được chấm dứt.

Trước đó, Công ty cổ phần Quản lý bến xe Nghệ An phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã lập phương án di dời, thông báo cho các chủ phương tiện kinh doanh vận tải và hành khách biết việc đưa bến xe Bắc Vinh vào hoạt động và lộ trình các tuyến xe khi vào đón trả khách tại bến xe mới này cũng như thông báo chấm dứt hoạt động, đóng cửa bến xe trung tâm Thành phố Vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục