Nghệ An: Đưa 57 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

Qua kiểm tra xe giường nằm biển kiểm soát 65B-017.81, lực lượng chức năng phát hiện 57 hành khách trên xe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó có 4 người Việt Nam, 53 người nước ngoài.
Nghệ An: Đưa 57 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung ảnh 1Hành khách nhập cảnh trái phép bị đưa về khu cách ly tập trung để xử lý. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Tối 9/3, ông Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho hay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang lấy lời khai của 57 người nhập cảnh trái phép đã đước đưa vào khu cách ly y tế tập trung.

Cụ thể, vào trưa 9/3, chiếc xe giường nằm biển kiểm soát 65B-017.81 của nhà xe Trà My lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam, khi chạy qua địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bị lực lượng Biên phòng ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57 hành khách trên xe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó có 4 người Việt Nam, 53 người nước ngoài.

Tối 9/3, lực lượng y tế có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế tập trung những người này theo quy định.

[Long An: Bắt giữ 14 người nước ngoài có ý định vượt biên trái phép]

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế xe khách chạy thẳng đến khu cách ly tập trung của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để tiến hành các bước tiếp theo.

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đến 2 tuần qua, Nghệ An phát hiện xe khách chở người nhập cảnh trái phép.

Trước đó, tối 25/2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra xe khách biển kiểm soát 20B-022.15, đã phát hiện trên xe chở 7 người nước ngoài nhập cảnh trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục