Tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, hàng trăm người dân đã tổ chức ra đẩy đuổi2 tàu khai thác vàng ra khỏi khu vực vì cho rằng chính việc khai thác vàng khôngđúng quy định đã làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở 2 bên bờ sông Hiếu.
Theo nhiều người dân cho biết, một số doanh nghiệp khai thác không đúng quy địnhlàm biến đổi dòng chảy của các con sông trên địa bàn, gây khó khăn cho giaothông đường thủy, làm sạt lở 2 bên bờ sông và gây ô nhiễm môi trường.
Tình trạng đó đã được người dân kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyếtdứt điểm.
Được biết, nguyên nhân chính làm cho việc khai thác vàng “ồ ạt” trên địa bàncác huyện miền núi Nghệ An là do vàng sa khoáng là loại có giá trị kinh tế cao, phân bốnhiều ở các huyện miền núi Nghệ An.
Gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin ông Lô Văn Ối cùng 8người khác ở huyện Tương Dương khai thác được cục vàng 2,1 kg tại bản Khe Bu, xãYên Hòa, càng “kích thích” nhiều đối tượng đi khai thác vàng.
Tổ chức khai thác vàng sa khoáng tại huyện Tương Dương hiện nay có Doanh nghiệptư nhân Hữu Yến, Công ty cổ phần Hợp Vinh và Công ty cổ phần Golf Nghệ An. Côngty cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn khai thác tại huyện Con Cuông, Quỳ Châu,Nghĩa Đàn; Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hải Long khai thác tại huyện KỳSơn...
Để hạn chế tình trạng khai thác vàng sa khoáng không đúng quy định tại các huyệnmiền núi, tỉnh Nghệ An đang tập trung chấn chỉnh và quyết tâm trong năm 2010 lậplại trật tự trong khai thác nguồn tài nguyên này.
Theo đó, tỉnh chỉ đạo ngành Tài nguyên môi trường phối hợp với các huyện giámsát các hoạt động khai thác đối với các doanh nghiệp được cấp phép để phát hiệnvà xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, yêu cầu các doanh nghiệp khi khaithác xong phải đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường theo quy định.
Công an các địa phương tiến hành kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu, ngăn chặn tình trạngđưa ồ ạt lao động chưa qua đào tạo vào địa phương để khai thác vàng./.