Nghệ An : Một học sinh bị đuối nước khi chụp ảnh bên bờ đập

Ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.
Nghệ An : Một học sinh bị đuối nước khi chụp ảnh bên bờ đập ảnh 1(Ảnh minh họa: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 2006, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Sáng 12/6, em Nguyễn Thị Hằng cùng nhóm bạn đi qua khu vực đập Khe Am thuộc địa bàn xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) thì dừng lại chơi và chụp ảnh.

Trong lúc đứng ở bờ đập để chụp ảnh, không may em Hằng bị trượt chân, ngã xuống nước, kéo theo hai người bạn ngã xuống cùng.

Tuy nhiên, hai người bạn này may mắn được một bạn khác đi cùng kéo lên bờ. Còn em Nguyễn Thị Hằng đã bị dòng nước nhấn chìm.

Sau đó, nghe tiếng kêu cứu, một số người đã đến và đưa em Hằng lên bờ nhưng em đã tử vong. Đập Khe Am trên địa bàn xã Thịnh Thành có độ sâu khoảng 10-12 m

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình em Nguyễn Thị Hằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục