Nghệ An tiêu hủy hơn 1,2 tấn nội tạng động vật thối

Ngày 27/6, cơ quan chức năng Nghệ An đã tiến hành tiêu hủy hơn 1,2 tấn nội tạng động vật thối và hơn 6.000 quả trứng không rõ xuất xứ.
Chiều 27/6, Trạm thú y huyện Quỳnh Lưu, Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục quản lý thị trường Nghệ An), tiến hành tiêu hủy hơn 1,2 tấn nội tạng động vật đã bị bốc mùi hôi thối thu giữ trên xe khách.

Đây là số hàng do Đội quản lý thị trường phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra bắt giữ vào hồi 11 giờ ngày 26/6 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu, do ông Nguyễn Văn Hiệp (trú tại xóm 4, thôn Tràng, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) chủ xe khách biển kiểm soát 98K-4834 nhận vận chuyển từ bến xe Bố Hạ, Bắc Giang vào miền Nam tiêu thụ.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 1,2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối và 120kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Riêng 120kg pháo đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 73L-7374, do Hồ Xuân Hải (trú tại Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển từ Bắc vào Nam.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6.000 quả trứng, do nước ngoài sản xuất. Do không có hóa đơn chứng từ xuất xứ, Đội quản lý thị trường số 2 đã chuyển Trạm thú y thị xã Cửa Lò tiêu huỷ.

Kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 17K-8309, do Nguyễn Tiến Dũng (trú tại xóm 9, Đông Hoà, Thái Bình) vừa là lái xe vừa là chủ hàng, các lực lượng chức năng đã thu giữ 800 viên gạch, kích cở 600x600mm, do nước ngoài sản xuất. Đây là lô hàng trị giá trên 50 triệu đồng. Chi cục quản lý thị trường xử phạt hành chính 4 triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng nói trên./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục